Chàng rể về thăm mẹ vợ

Thứ năm, 29/06/2017 12:30

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, Cơ quan CSĐT CATP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) liên tục tiếp nhận thông tin về các vụ cướp giật xảy ra địa bàn. Thực trạng này không những gây ảnh hưởng xấu đến ANTT địa bàn mà còn gây tâm lý hoang mang cho người dân khi tham gia giao thông nên lãnh đạo CATP Hà Tĩnh chỉ đạo TS Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Để có hướng phá án chính xác, đạt hiệu quả cao, các TS, ĐTV dày dạn kinh nghiệm của Đội CSHS nhanh chóng xuống cơ sở, nơi xảy ra các vụ việc để gặp gỡ bị hại, nhân chứng cũng như khám nghiệm hiện trường nhằm có nhận định về đối tượng, phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội. Tuy nhiên, quá trình soát xét, dựng mô hình đối tượng, gồm cả đối tượng hình sự, đối tượng nổi trên địa bàn, các vùng lân cận, lực lượng điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Dù vậy, sau thời gian dài điều tra, thu thập tài liệu, xâu chuỗi thông tin, các TS, ĐTV nhận định: Các vụ cướp giật do một đối tượng ngoại tỉnh hoạt động lưu động gây ra.

Trước những khó khăn trên, lãnh đạo CATP chỉ đạo các tổ công tác phải bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ tại những điểm nóng như ngã ba, ngã tư và điểm quan trọng mà đối tượng có thể lộ diện gây án... Vượt qua nhiều khó khăn, TS, ĐTV CATP đã xác định được đối tượng nghi vấn là Nguyễn Đình Hải (1977, trú xóm 3, xã Nghi Phong, H. Nghi Lộc, Nghệ An). Theo tài liệu điều tra, Hải là người Nghi Phong, nhưng có mẹ vợ ở xã Cẩm Hòa, H. Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Đặc biệt, Hải có đến 4 tiền án về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Đánh bạc” và “Cướp giật tài sản”. Hiện Hải là lao động tự do nhưng có nhiều bất minh về kinh tế và cứ mỗi khi đối tượng này về thăm mẹ vợ là y như rằng trên địa bàn xảy ra cướp giật. Qua soát xét, nắm thông tin về đối tượng cũng cho bị hại nhận diện, Cơ quan CSĐT CATP Hà Tĩnh có đủ cơ sở khẳng định Hải là thủ phạm thực hiện các vụ cướp giật và thực hiện lệnh bắt giữ. 15 giờ ngày 22-6, được sự phối hợp của Ban CAX Nghi Phong, CAH Nghi Lộc và CA tỉnh Nghệ An, Cơ quan CSĐT CATP Hà Tĩnh thực hiện lệnh bắt đối với Nguyễn Đình Hải khi đối tượng này đang “dặt dẹo” trên địa bàn xã Nghi Phong.

Nguyễn Đình Hải.

Tại Cơ quan CSĐT CATP Hà Tĩnh, qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Đình Hải tỏ ra ngoan cố, một mực khẳng định “tôi đã cải tà quy chính”, không liên quan đến những vụ cướp giật xảy ra trên địa bàn. Qua 4 ngày đêm kiên trì đấu trí, cuối cùng các ĐTV cũng buộc Hải phải khai nhận hành vi. Tuy nhiên, bước đầu đối tượng chỉ thừa nhận đã gây ra 2 vụ cướp giật trên địa bàn TP Hà Tĩnh, còn các vụ khác thì “tôi không liên quan”. Theo khai nhận, thời gian gần đây do thiếu tiền, Hải đã thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản trên đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh. Cụ thể, 16 giờ 30 ngày 4-2, Hải điều khiển xe máy Sirius BKS 37M3-6857 đi từ nhà mẹ vợ ở xã Cẩm Hòa, H. Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) về nhà ở tại xã Nghi Phong, H. Nghi Lộc. Khi đến đoạn đường Phan Đình Phùng, thuộc P. Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, thấy một người phụ nữ điều khiển xe máy, đeo chiếc túi xách trên vai, Hải liền ép xe người này vào lề đường, cướp giật chiếc túi xách rồi chạy theo QL1A ra Nghệ An. Pha “ăn bay” này Hải chiếm đoạt được hơn 5 triệu đồng, các vật dụng cá nhân cũng như giấy tờ tùy thân của nạn nhân là chị Lê Thị A. (1959, trú tổ 8, P. Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) thì vứt dọc đường đi. Chiều 4-4, cũng với phương tiện trên, Hải đi từ xã Nghi Phong vào Hà Tĩnh để thăm mẹ vợ. 19 giờ, trong lúc dạo TP Hà Tĩnh để tìm mua quà biếu mẹ vợ, khi đến ngã tư Phan Đình Phùng - Nguyễn Huy Tự, Hải thấy 2 người phụ nữ đi xe máy cùng chiều nên nảy sinh ý định xấu. Với “chiêu” cũ, Hải chèn ép xe 2 người này vào sát vỉa hè, cướp giật chiếc túi xách rồi tăng ga bỏ chạy về hướng H. Cẩm Xuyên. Trên đường tháo chạy, Hải kiểm tra trong chiếc túi xách có 1,5 triệu đồng, 1 ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 cùng các giấy tờ tùy thân khác của chị Phạm Thị N.L (trú tổ 3, P. Bắc Hà, TP Hà Tĩnh). Số tang vật này sau đó được Hải mang lên H. Đức Thọ bán cho chị Đinh Thị P.T (1996, trú xã Đức Thanh) với giá 3,5 triệu đồng.

Ngày 27- 6, Thiếu tá Bùi Quang Dũng - Đội phó Đội CSHS CATP Hà Tĩnh cho biết, hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT CATP Hà Tĩnh khẩn trương điều tra mở rộng, sớm hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

X.S